Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Tư (25/6) lại bắt tay vào việc lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng mới ngay sau khi ứng cử viên cũ Moon Chang-keuk tuyên bố rút lui khỏi vị trí này hôm 24/6.
Tuy nhiên, Phủ Tổng thống gặp phải thách thức lớn bởi đây đã là lần thứ ba phải đề cử Thủ tướng do trước đó các lần lượt ứng cử viên Ahn Tae-hee và Moon Chang-keuk xin rút lui.
Phương châm đặt ra là nhanh chóng lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng để sớm ổn định công việc điều hành đất nước.
Việc được thông qua tại phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực đối với ứng cử viên tại Quốc hội đang được coi như một trận chiến giữa các ứng cử viên có xuất thân từ chính giới.
Với vị trí ứng cử viên Thủ tướng lần này, dư luận đưa ra nhiều phỏng đoán đó có thể là Tỉnh trưởng Tỉnh Gyeonggi Kim Moon-soo, đại diện đảng Thế giới mới tại Quốc hội Lee Wan-gu, nghị sĩ đảng này Lee In-je, cựu Chủ tịch Quốc hội Kang Chang-hee hoặc cựu Chủ tịch đảng Thế giới mới là Hwang Woo-yea.
Ngoài ra, cũng có tin đồn có thể ứng cử viên Thủ tướng sẽ là cựu Chủ tịch Ủy ban vì hạnh phúc nhân dân của đảng Thế giới mới Kim Jong-in, hay Chủ tịch Ủy ban vì đoàn kết nhân dân trực thuộc Tổng thống Han Kwang-ok, hoặc cũng có thể là cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu vấn đề nhân sự này tiếp tục bị vướng mắc, Tổng thống Park Geun-hye có thể sẽ lại chọn một người xuất thân từ ngành luật pháp cho vị trí còn trống này.
Một số ý kiến cho rằng, Thủ tướng Chung Hong-won có thể sẽ vẫn duy trì chức vụ như hiện nay.