Khóa thứ sáu của chính quyền địa phương do người dân trực tiếp bầu chọn người đứng đầu các tỉnh, thành, huyện, quận tại 244 nơi trên toàn Hàn Quốc, hôm thứ Ba (1/7) đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.
Tại nhiều nơi, hầu hết các thủ tục nhậm chức của người đứng đầu chính quyền đã được đơn giản hóa hoặc lược bỏ.
Lễ nhậm chức của Thị trưởng Seoul Park Won-soon diễn ra với nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, giới thiệu những người đã tham gia tổ chức buổi lễ, triển lãm các tác phẩm điêu khắc. Đặc biệt, toàn bộ buổi lễ có sự góp mặt của người dân, những người đóng góp tài năng.
Về phần mình, Chủ tịch tỉnh Gyeonggi Nam Kyung-pil không tổ chức lễ nhậm chức mà đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng một cuộc họp qua màn hình với những người đứng đầu Sở phòng cháy chữa cháy trong khu vực.
Ở phía Nam, Thị trưởng Busan Seo Byung-soo đã đi thị sát tình hình dân sinh thay vì đến văn phòng trong ngày làm việc đầu tiên này. Còn Tỉnh trưởng đảo Jeju Won Hee-ryong đã đến thăm Phòng quản lý tình hình khẩn cấp 119 từ sáng sớm để động viên các công chức làm việc tại đây.
Việc không tổ chức hoặc tổ chức gọn nhẹ lễ nhậm chức của người đứng đầu chính quyền các địa phương mới lần này là do ảnh hưởng từ nhiều vụ việc, trong đó có thể kể đến thảm họa chìm tàu Sewol.
Hầu hết trong bài phát biểu nhậm chức của mình, người đứng đầu chính quyền địa phương đều nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn và phúc lợi xã hội cho người dân. Trong bối cảnh ý thức tự chủ của người dân ngày càng nâng cao, bài toán đặt ra đối với chính quyền mới tại từng địa phương là làm sao để có thể phản ánh điều này một cách hiệu quả.