Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Tư (9/7) đã kiểm tra tư cách và năng lực đối với ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục kiêm Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề văn hóa, xã hội và giáo dục Kim Myung-soo.
Ông Kim thừa nhận đã có sai sót về quản lý dẫn đến vụ tai tiếng đạo luận văn và bày tỏ cá nhân ông đã tự kiểm điểm rất nhiều về việc này. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị Quốc hội xem xét cả những yếu tố khách quan vào thời điểm đó đã thổi phồng lên việc đăng báo luận văn, chi phí nghiên cứu hay kết quả nghiên cứu.
Trước phiên điều trần, nghị sĩ Cho Jeong-sik thuộc đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới cho rằng ứng cử viên Kim Myung-soo đã giao dịch một số lượng lớn cổ phiếu chưa niêm yết. Nghi ngờ đây có thể là một thương vụ nội bộ nhằm kiếm lời, nghị sĩ Cho đã yêu cầu ứng cử viên Kim Myung-soo phải đệ trình đầy đủ và chính xác nội dung lịch sử giao dịch tài chính.
Ứng cử viên Kim Myung-soo cho biết đã nộp hết các giấy tờ liên quan. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội Seol Hun đã yêu cầu ông Kim phải trình tất cả các giấy tờ mà các nghị sĩ yêu cầu đến giờ quy định trong buổi chiều.
Về nghi vấn đạo luận văn của học trò, ứng cử viên Kim Myung-soo giải thích đã yêu cầu học trò để tên của mình trong danh sách đồng tác giả của bản tóm tắt luận văn nhưng học trò của ông lại ghi tên ông là tác giả chính.
Hiện tại, ứng cử viên Kim Myung-soo đang bị Hiệp hội thống nhất thuộc Liên minh vì công lý kinh tế Hàn Quốc (CCEJ) tố cáo lên Viện kiểm sát với nghi vấn biển thủ kinh phí nghiên cứu, có hành vi lừa đảo và cản trở thi hành công vụ.
Cùng lúc đó, Quốc hội cũng đã nhất trí thông qua báo cáo điều trần đối với ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Ki-kwon và ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Hee-jeong.
Trước đó, hôm 8/7, Quốc hội đã tiến hành phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực với bốn ứng viên Bộ trưởng thuộc nội các thứ hai của Tổng thống Park Geun-hye. Đó là ứng cử viên Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Kyoung-hwan, ứng cử viên Bộ trưởng An ninh và hành chính Chung Jong-sup, ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Ki-kwon và ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Hee-jeong. Tuy nhiên, nghị sĩ hai đảng đã không đạt được nhất trí đối với ứng cử viên Bộ trưởng An ninh và hành chính.