Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc bơm 40 tỷ USD kích thích kinh tế

Write: 2014-07-24 16:04:52

Tại cuộc họp mở rộng hôm thứ Năm (24/7) với các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế do Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chủ trì, Chính phủ đã ra quyết định rót thêm 41.000 tỷ won (tương đương gần 40 tỷ USD) cho thị trường nhằm vực dậy nền kinh tế trong nước đang trì trệ.
 
Khoản bơm thêm lần này được chia ra 12.000 tỷ won (khoảng 11,67 tỷ USD) cho các quỹ của nhà nước còn 26.000 tỷ won còn lại (tương đương 28,33 tỷ USD) được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định sẽ xúc tiến sớm dự án đầu tư 7.500 tỷ won (tương đương 7,3 tỷ USD) xây dựng đường sắt cao tốc nối khu vực thủ đô tới các thành phố lớn trên toàn quốc.
 
Xét khả năng kinh tế trong nước sẽ tiếp tục trì trệ đến cuối năm 2014, Chính phủ đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay từ 4,1% xuống còn 3,7%.
 
Các khoản chi được quyết định tăng lên và Chính phủ cũng đề ra chính sách kinh tế mới nhằm mục đích chính là tạo điều kiện chuyển một phần lợi nhuận doanh nghiệp sang cho các hộ gia đình. Cụ thể, Chính phủ sẽ áp dụng các nội dung gồm đánh thuế thêm một phần lợi nhuận nếu doanh nghiệp không chi trả thêm và trích thưởng cho người lao động, cũng như định hướng sử dụng khoản này cho đầu tư.
 
Các doanh nghiệp sử dụng khoản tiền này để đầu tư hay trích thưởng cho người lao động sẽ được hưởng ưu đãi thuế tối đa đến 10%.
 
Ngoài ra, với các khoản thanh toán bằng tiền mặt có hóa đơn tiền mặt hay thanh toán bằng thẻ ghi nợ (check card) từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015, Chính phủ đã quyết định nâng mức giảm thuế lên thành 40%, cao hơn mức 30% của năm 2013.
 
Các khoản miễn thuế đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng (credit card) hết hạn vào cuối năm 2014 cũng được gia hạn thêm hai năm.
 
Đối với thị trường bất động sản, Chính phủ sẽ nới lỏng mức trần tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp (LTV) là 70% cho tất cả bất động sản ở thủ đô, các khu vực lân cận, các địa phương hay theo các cơ quan tài chính; và mức trần số tiền cho vay tùy theo mức thu nhập của người mua được gọi là tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) được nâng lên thành 60%.
 
Một kế hoạch khác của Chính phủ là sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống quy định cho các doanh nghiệp nói chung để tạo thêm nhiều việc làm cho tầng lớp thanh niên và phụ nữ.

Lựa chọn của ban biên tập