Đêm 26/7, một ngày trước kỷ niệm 61 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc, hiệp định kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa được cho là tên lửa loại Scud tầm xa 500 km từ mũi đá Jangsan ở tỉnh Hwanghae của nước này, đối diện đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.
Đây là lần thứ ba chỉ trong tháng 7, quân đội miền Bắc phóng tên lửa từ một điểm gần đường ranh giới liên Triều trên biển Tây, lần này cách đường ranh giới chưa đến 11 km.
Bình Nhưỡng cũng tiết lộ đích thân Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ huy việc phóng tên lửa và gọi đây là tập trận tấn công quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Bình Nhưỡng coi ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên 27/7 là ngày chiến thắng. Động thái phóng tên lửa và công khai thông tin đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ huy được coi là nhằm mục đích cảnh cáo việc Hàn Quốc và Mỹ có ý định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Quân đội Hàn Quốc nhận định hành động này thể hiện thái độ hai mặt điển hình của Bắc Triều Tiên vừa hòa hoãn vừa gây sức ép khi nước này công bố sẽ tham gia Đại hội thể thao châu Á 2014 diễn ra tại Incheon vào tháng 9 tới.
Được biết, ngay sau khi kết thúc tập trận phóng tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến viếng cung Thái dương Kumsusan, nơi đặt linh cữu ông nội của ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Nhà nước Bắc Triều Tiên và cha ông là cố Chủ tịch Kim Jong-il.
Nhân dịp kỷ niệm sự kiện mà chính quyền miền Bắc cho là "chiến thắng" này, Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tổ chức đại hội quy mô toàn đảng và các hoạt động chào mừng như bắn pháo hoa.