Nhân 61 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc, hiệp định kết thúc chiến tranh Triều Tiên, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra tại cả Hàn Quốc và Mỹ.
Tại Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Hong-won đã chủ trì một buổi lễ hôm 27/7 tại Trung tâm thương mại COEX ở phường Samsung, quận Gangnam, thủ đô Seoul. Tham dự sự kiện này có khoảng 3.000 cựu chiến binh của Hàn Quốc cũng như các nước Liên hợp quốc từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chung Hong-won nói với nền tảng là nhận thức đúng đắn của người dân về an ninh quốc phòng, Hàn Quốc sẽ tiến lên trở thành một nước có nền quốc phòng vững mạnh đủ sức đối đầu với bất cứ nguy cơ nào để bảo vệ đất nước.
Cũng tại lễ kỷ niệm này, Tư lệnh lực lượng Liên hợp quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên lúc đó là Douglas MacArthur và bốn cựu chiến binh khác đã được trao tặng huân chương Thái cực, huân chương cao quý nhất của quân đội Hàn Quốc.
Từ năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu gọi ngày 27/7 là "Ngày kỷ niệm quân Liên hợp quốc tham chiến" để đáp lại việc các nước như Mỹ hay Canada đã gửi quân tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Cùng lúc đó, các nước từng gửi quân cũng tiến hành các hoạt động đánh dấu ngày ký Hiệp đình đình chiến như lễ kỷ niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington ở Washington (Mỹ).
Trong một tin liên quan, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti đã thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 27/7 và có bài phát biểu nhấn mạnh các bên liên quan phải tuân thủ Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc.