Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Hai (4/8) đã yêu cầu công dân hiện đang có mặt tại Tây Phi ngay lập tức rời khỏi khu vực này do dịch sốt ebola hoành hành.
Bộ Y tế và phúc lợi cũng đồng thời kêu gọi người dân không đi du lịch đến vùng dịch bệnh.
Bên cạnh đó, bộ này khuyến cáo các trường hợp đi đến nước có dịch bệnh về mà có triệu chứng sốt hay xuất huyết phải khai báo tại các trạm kiểm dịch ở sân bay, bến cảng, hoặc trạm y tế gần nhất.
Công tác kiểm dịch quốc tế tại sân bay đối với các du khách đến từ châu Phi cũng được thắt chặt. Cụ thể, cơ quan chức năng lắp đặt camera cảm biến nhiệt để phát hiện các trường hợp bị sốt, đồng thời tiến hành chất vấn trực tiếp tình hình sức khỏe những người nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Với các trường hợp mới trở về từ các nước có dịch bệnh cần theo dõi tại các trạm y tế trong vòng 21 ngày vì thời gian ủ bệnh sốt ebola là ba tuần.
Đến hiện tại, có 13 trên tổng số 21 người nhập cảnh vào Hàn Quốc từ các nước Tây Phi như Guinea, Liberia và Sierra Leone được xác nhận là không có các triệu chứng bệnh. Tám người còn lại đang tiếp tục được theo dõi do vẫn chưa hết thời gian ủ bệnh.
Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng đã kiểm tra sức khỏe của toàn bộ hành khách trên chuyến bay có 33 học sinh đến từ châu Phi để tham dự một sự kiện tại Seoul mới đây, và xác nhận không có trường hợp nhiễm bệnh.
Dù khả năng vi-rút ebola lây lan đến Hàn Quốc là không cao nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã báo động về du lịch đến các nước bùng phát dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân đang sinh sống tại khu vực này tránh tiếp xúc với người bệnh hay động vật.
Tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhiễm vi-rút ebola là 90%. Hiện tại ở ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone có khoảng 1.300 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó khoảng 700 người đã chết.