Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ vào sau năm 2020, thay vì vào cuối năm 2015 như dự kiến từ trước đến nay.
Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ryu Je-seung hôm 6/8 (theo giờ địa phương) đã gặp Trợ lý thứ trưởng phụ trách khu vực Đông Á thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ David Helvey tại Lầu Năm Góc.
Tại cuộc họp này, hai bên đã tập trung trao đổi các điều kiện để Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul như năng lực của quân đội Hàn Quốc đối phó với đe dọa về tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên hay khả năng điều động quân.
Một nguồn tin từ Washington cho biết hai bên đang thiên về hướng hoãn thời điểm chuyển giao đến sau năm 2020, khi quân đội Hàn Quốc đã được xây dựng hoàn chỉnh, có khả năng đối phó với những đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Seoul và Washington dự kiến sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) vào trung tuần tháng 9 tại Seoul. Sau khi nhất trí về thời gian và điều kiện, hai bên sẽ công bố quyết định cuối cùng tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 46 tại Mỹ vào tháng 10 tới.