Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thu hút khoảng 15.000 tỷ won (tương đương 14,6 tỷ USD) vốn đầu tư để phát triển bảy ngành dịch vụ như y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, hàng hóa, đồng thời tạo thêm 180.000 việc làm mới.
Trong cuộc họp xúc tiến đầu tư thương mại lần thứ sáu do Tổng thống Park Geun-hye chủ trì hôm thứ Ba (12/8), Chính phủ đã đề ra các biện pháp đẩy mạnh đầu tư cho bảy lĩnh vực dịch vụ chính.
Trước tiên, đó là nới lỏng các quy định trong lĩnh vực y tế để mở đường cho việc đầu tư xây dựng các khách sạn dành riêng cho du lịch y tế, bệnh viện của người nước ngoài hay các dịch vụ hỗ trợ y tế.
Hàn Quốc sẽ mở cửa cho đầu tư xây dựng bệnh viện nước ngoài tại đảo Jeju và các khu kinh tế tự do, đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý về y tế quốc tế hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu hút bệnh nhân nước ngoài hay để tiến ra thị trường nước ngoài.
Trong lĩnh vực du lịch, Chính phủ sẽ giảm bớt những thủ tục cấp phép cho bốn dự án xây dựng khu resort phức hợp tại các khu vực đảo Jeju và đảo Yeongjong (thành phố Incheon). Ngoài ra, một số địa điểm bên bờ sông Hàn ở thủ đô Seoul sẽ được phát triển thành các khu du lịch.
Đối với giáo dục, Chính phủ dự kiến sẽ thu hút trên ba cơ quan giáo dục xuất sắc toàn cầu về các ngành đặc thù như thời trang và kinh doanh khách sạn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thẩm định nhập cảnh để cho phép sinh viên nước ngoài nhập học các trường tại Hàn Quốc.
Đặc biệt, Hàn Quốc dự kiến đến năm 2017, lượng du khách nước ngoài sẽ đạt gấp đôi năm 2013 là 20 triệu người và sẽ thu hút được 1,5 triệu bệnh nhân nước ngoài mỗi năm.