Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19/8, Giám đốc Sở cảnh sát tỉnh Nam Jeolla Baek Seung-ho cho biết cảnh sát đã không phát hiện bằng chứng nào cho thấy có dấu hiệu phạm tội dẫn đến cái chết của chủ tàu Sewol Yoo Byung-eon, cựu Chủ tịch tập đoàn Semo sở hữu Công ty vận tải biển Chonghaejin.
Cảnh sát cũng kết luận rằng ông Yoo Byung-eon đã chết trước ngày 2/6/2014.
Thông tin này được phía cảnh sát đưa ra sau quá trình điều tra từ ngày 23/7 đến ngày 19/8, cụ thể là hai lần khám nghiệm tử thi, tiến hành các xét nghiệm pháp y, xét nghiệm môi trường, điều tra kẻ tình nghi, và thẩm vấn khoảng 1.400 người dân sống quanh khu vực đã tìm ra xác ông Yoo Byung-eon.
Giám đốc Baek Seung-ho cũng khẳng định lại rằng xác chết tìm thấy đúng là chủ tàu Sewol Yoo Byung-eon và cho biết cảnh sát đã điều tra thông tin về quần áo ông này đã mặc, tiến hành kiểm tra lại mẫu ADN, mẫu răng và thấy đều trùng khớp.
Cảnh sát cũng đã áp dụng phương pháp phân tích côn trùng để xác định thời gian ông Yoo Byung-eon chết là trước ngày 2/6. Cụ thể là xác định giai đoạn phát triển của giòi bọ sinh sống trên thi thể trong suốt quá trình phân rã, sau đó so sánh với những ấu trùng trên cơ thể người.
Như vậy, việc điều tra về nguyên nhân, thời điểm cái chết của chủ tàu Sewol đã kết thúc sau 28 ngày mà phía cảnh sát không đưa ra được một kết luận cụ thể nào.
Với việc mất gần một tháng để điều tra mà không giải đáp được những nghi vấn về cái chết của chủ tàu Sewol, dự đoán cảnh sát sẽ không tránh khỏi búa rìu dư luận và làn sóng tranh cãi sẽ không dễ gì lắng dịu.