Một tấm bản đồ chính thức của Chính phủ Nhật Bản, trong đó đảo Dokdo của Hàn Quốc không được xếp vào nhóm khu vực đánh bắt hải sản của nước này, mới đây đã được tìm thấy.
Tấm bản đồ do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) vẽ ra năm 1951 và đã được nhà nghiên cứu về đảo Dokdo người Hàn Quốc Chung Tae-man tìm thấy tại thư viện Quốc hội Nhật Bản.
Theo phần thể hiện khu vực cho phép tàu đánh bắt hải sản của Nhật Bản trên bản đồ này, có một đường ranh giới được đánh dấu xung quanh đảo Dokdo, còn nửa hình tròn bên trái đường ranh giới được đánh dấu thuộc khu vực của Hàn Quốc.
Nhà nghiên cứu Chung Tae-man cho biết tấm bản đồ này là tài liệu phụ lục khi Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiệp ước hòa bình San Francisco mà Tokyo ký với lực lượng đồng minh năm 1951 về lãnh thổ của Nhật Bản sau Thế chiến II.
Cho đến nay, Tokyo vẫn khẳng định theo Hiệp ước hòa bình thì Dokdo đã thuộc chủ quyền nước này, nhưng tấm bản đồ này là chứng cứ rõ ràng cho thấy đảo Dokdo không thuộc lãnh thổ Nhật Bản.
Viện nghiên cứu đảo Dokdo thuộc Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á nhận định rằng vẫn chưa biết chắc liệu tấm bản đồ này đã được sử dụng khi ký kết Hiệp ước hòa bình San Francisco năm 1951 hay không. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần tiến hành thêm một số nghiên cứu bổ sung trên vấn đề này.