Người lao động Hàn Quốc có thời gian làm việc nhiều thứ hai trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Hôm thứ Hai (25/8), OECD đã đưa ra kết quả một cuộc khảo sát về thời gian lao động trong năm 2013. Theo đó, một người Hàn Quốc làm việc 2.163 giờ một năm, đứng thứ nhì trong các nước thuộc tổ chức này. Đứng đầu là Mexico với 2.237 giờ.
Thời gian làm việc của người lao động Hàn Quốc gấp 1,3 lần so với mức trung bình của các nước OECD và gấp 1,6 lần so với nước thấp nhất là Hà Lan.
Từ tháng 7 năm 2004, Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng chế độ làm việc năm ngày một tuần và giảm dần thời gian lao động.
Đặc biệt, do khủng hoảng tài chính thế giới, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, số lao động làm việc theo giờ tăng lên đã ảnh hưởng làm giảm số giờ làm tại Hàn Quốc. Dù vậy, người Hàn Quốc vẫn làm việc với thời gian dài hơn so với tại nhiều nước khác.