Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu thêm 500.000 USD là số tiền mà con dâu của cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đã đầu tư vào một công ty ở bang Pennsylvania (Mỹ).
Tuy nhiên, Washington không tiết lộ cụ thể con dâu của cựu Tổng thống Hàn Quốc là ai và đã đầu tư vào công ty nào ở bang Pennsylvania.
Như vậy, cộng cả khoản 720.000 USD tiền bán nhà tại Mỹ của con trai thứ ông Chun Doo-hwan bị tịch thu vào tháng 2 vừa qua thì tổng số tiền Chính phủ Mỹ tịch thu của gia đình ông Chun là trên 1,2 triệu USD.
Trợ lý Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Leslie Caldwell nhấn mạnh Washington sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi quan chức nước ngoài hoặc người thân quan chức lợi dụng hệ thống tài chính của Mỹ để che giấu tài sản phi pháp.
Số tiền này sẽ được trao trả cho Chính phủ Hàn Quốc khi có sự phê duyệt của tòa án Mỹ.
Ông Chun Doo-hwan là Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1980 đến năm 1988. Năm 1997, ông bị tuyên phạt phải nộp 220 tỷ won với tội tham nhũng. Đến tháng 9 năm ngoái, gia đình cựu Tổng thống Chun đã tuyên bố sẽ tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt chưa nộp là khoảng 167,2 tỷ won (tương đương khoảng 153,7 triệu USD) qua các bất động sản và tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.