Trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay quốc tế Dulles ở gần thủ đô Washington sáng 14/9 (theo giờ Mỹ), Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin nói Seoul sẽ mở rộng viện trợ nhân đạo hướng đến các hoạt động nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ông Kim Kwan-jin cho biết đến nay Seoul đã viện trợ 1,2 triệu USD cho các vùng tại I-rắc bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tấn công, và đang xem xét viện trợ thêm trong tương lai.
Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa từng nhận được yêu cầu nào về hỗ trợ trên phương diện quân sự như vận chuyển hay gửi quân lính.
Về vấn đề thời điểm Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul, vốn được hai bên trao đổi qua lại từ năm 2013, Chánh văn phòng Kim cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để đạt được kết luận tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 46 ở Mỹ vào tháng 10 tới.
Bên cạnh đó, ông cũng cho biết chưa có thông tin chính thức nào về việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc và giữa hai bên cũng chưa từng có bàn bạc nào về vấn đề này.
Chánh văn phòng an ninh quốc gia Kim Kwan-jin sẽ ở Mỹ trong ba ngày hai đêm và có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Susan Rice tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên như hạt nhân và tên lửa.