Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng ngân sách cho năm sau lên 376.000 tỷ won (khoảng 361 tỷ USD), tăng 5,7% so với năm nay, tương đương 20.200 tỷ won (19,4 tỷ USD). Đây là mức tăng ngân sách hàng năm nhiều nhất từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tuy nhiên, mức thu thuế lại chỉ tăng 3,6% so với năm 2014, dự kiến số tiền thuế thu về sẽ dừng ở 382.700 tỷ won (khoảng 367,6 tỷ USD), ít hơn 10.000 tỷ won so với dự kiến.
Chính phủ giải thích mặc dù các điều kiện thu thuế không thuận lợi do tình hình kinh tế hiện nay còn trì trệ nhưng việc tăng chi để thúc đẩy thị trường nội địa và phát triển kinh tế còn quan trọng hơn.
Xét theo từng lĩnh vực, ngân sách dành cho y tế phúc lợi và tuyển dụng tăng 8,5% so với năm 2014, đạt 115.500 tỷ won (110,9 tỷ USD), chiếm hơn một phần ba tổng ngân sách ban đầu.
Trong đó, 7.600 tỷ won (khoảng 7,3 tỷ USD) là khoản ngân sách Chính phủ phân bổ để chi trả lương hưu cơ bản cho người cao tuổi trong năm 2015, tăng 2.400 tỷ won so với năm nay.
Ngoài ra, Chính phủ phân bổ 14.600 tỷ won (14 tỷ USD) cho công tác quản lý an toàn và 14.300 tỷ won (13,7 tỷ USD) để tạo việc làm mới, hướng đến chỉ tiêu tỷ lệ tuyển dụng đạt 70%.
Bên cạnh đó, khoản ngân sách cho các chính sách tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được Chính phủ bố trí thêm 5.000 tỷ won so với năm 2014, đạt 95.000 tỷ won (91,2 tỷ USD). Còn ngân sách liên quan đến phát triển nền kinh tế sáng tạo là 8.300 tỷ won (7,97 tỷ USD), tăng 1.200 tỷ won so với năm nay.
Do Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh tăng các khoản chi so với dự toán ban đầu nên thâm hụt tài chính năm 2015 của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên đến 8.000 tỷ won (khoảng 7,68 tỷ USD) và nợ công sẽ tăng thêm 43.000 tỷ won (tương đương 41,3 tỷ USD).
Do đó, tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ chạm mức cao nhất từ trước đến nay là 35,7%.
Dự toán ngân sách này sẽ được Chính phủ trình lên Quốc hội vào ngày 23/9 tới.