Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/9 (theo giờ địa phương) đã ra tuyên bố với nội dung không hỗ trợ hay khích lệ việc mua bán, tàng trữ và sử dụng bom mìn sát thương chống người bên ngoài bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có lời phát biểu tương tự tại sự kiện của tổ chức từ thiện của cựu Tổng thống Bill Clinton diễn ra cùng ngày.
Washington nhấn mạnh bán đảo Hàn Quốc hiện đang ở tình trạng đặc biệt và cam kết sẽ từ bỏ những loại bom mìn không cần thiết trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Nhà Trắng nhấn mạnh đã đi đến quyết định này theo yêu cầu của nhóm dân sự rằng bom mìn sát thương chống người là những vũ khí vô nhân đạo.
Tại cuộc hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ diễn ra tại New York hôm 22/9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã nhấn mạnh lại lập trường này với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se. Ngoại trưởng Kerry khẳng định dù vậy Washington vẫn duy trì nhiệm vụ bảo vệ Hàn Quốc theo nội dung của Hiệp ước phòng thủ tương trợ.
Lầu Năm Góc cũng bày tỏ hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Mỹ.
Dự kiến trong tương lai, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục bàn thảo về quốc phòng theo hướng hạn chế sử dụng các loại bom mìn sát thương chống người nhưng vẫn củng cố sức mạnh phòng thủ trước các đe dọa của Bắc Triều Tiên.