Tham dự buổi hội thảo kỷ niệm 20 năm thỏa thuận hạt nhân Triều-Mỹ tổ chức tại trường đại học Johns Hopkins (Mỹ) hôm 20/10 (theo giờ địa phương), các nhà hoạch định chính sách chủ chốt của Hàn Quốc và Mỹ từng tham dự hội nghị năm 1994 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng phải giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Đại diện Mỹ tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân, ông Robert Gallucci bày tỏ quan ngại rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ thông qua việc tấn công bằng tên lửa hay tiến hành phổ biến vũ khí hạt nhân.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khi đó Han Seung-soo nhấn mạnh chính người dân hai miền Nam-Bắc trên bán đảo sẽ là những nạn nhân chịu tổn thất lớn nhất từ chương trình hạt nhân của miền Bắc.
Ngoài ra, những người tham dự buổi hội thảo cho rằng Chính phủ Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa tìm được hướng giải quyết tích cực nào trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên nguy hiểm.
Trong một tin liên quan, tại cuộc thảo luận Hàn-Mỹ với sự tham gia của các phóng viên chuyên về ngoại giao, một số ý kiến cho rằng trước tương lai đang dần trở nên mờ nhạt về giải quyết vấn đề hạt nhân của miền Bắc, Hàn Quốc phải nỗ lực hơn nữa chuẩn bị cho thống nhất bán đảo.
Cựu Tổng biên tập báo Joongang Moon Chang-keuk cho rằng thống nhất bán đảo Hàn Quốc sẽ mang lại thịnh vượng chung cho cả các nước láng giềng. Về phần mình, cựu Chủ tịch Ủy ban ngoại giao thượng viện Mỹ Richard Lugar bày tỏ lạc quan về tương lai thống nhất bán đảo Hàn Quốc.