Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc giải được bài toán 50 năm về khủng long

Write: 2014-10-23 16:54:30

Tiến sĩ Lee Yong-nam của Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM) hôm thứ Năm (23/10) cho biết đã thành công trong việc phục chế khủng long Deinocheirus, một bài toán kéo dài hơn 50 năm qua trong lĩnh vực nghiên cứu khủng long thế giới.
 
Vào năm 1965, một nhóm nghiên cứu của Ba Lan đã phát hiện ra xương vai và xương chân trước dài hơn 2m có móng vuốt của khủng long tại sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Xét theo những gì họ phát hiện, nhóm nghiên cứu Ba Lan nhận định đây có thể là một loài khủng long ăn thịt có kích thước lớn và đặt tên là Deinocheirus với ý nghĩa là "móng vuốt đáng sợ". Đến nay hình ảnh chính xác cũng như tập quán của loài này vẫn còn là một điều bí ẩn.
 
Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2009, nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc đã tìm thấy thêm các hóa thạch của loài khủng long này tại sa mạc Gobi. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã phát hiện trong cơ quan tiêu hóa của loài này những viên đá nhỏ và xương các loài cá. Đây là một đặc điểm của khủng long ăn tạp vì rất ít khủng long có thể đưa hàm của chúng từ bên này sang bên kia để nhai thức ăn. Do đó chúng nuốt toàn bộ và nuốt thêm những viên đá nhỏ để giúp nghiền thức ăn khi thức ăn bị nhào trộn trong dạ dày.
 
Nhóm nghiên cứu này cho biết khủng long Deinocheirus đứng trên hai chân có lưng gù giống loài lạc đà, chiều dài là 11m và chiều cao là 6m. 
 
Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí nghiên cứu Nature trực tuyến số ngày 23/10.

Lựa chọn của ban biên tập