Nhóm chuyên trách vấn đề cải cách hệ thống lương hưu cho công chức của đảng cầm quyền Thế giới mới chiều thứ Hai (27/10) thông báo nguyên tắc cải cách của đảng này là phải thanh toán lương hưu cho các công chức mới như người dân bình thường. Đảng này nhấn mạnh sẽ đi theo hướng cấu trúc hệ thống lương hưu công chức và người dân thường phải giống nhau.
Theo đó, lương hưu với đối tượng dân thường hiện nay đang trong quá trình sửa đổi độ tuổi thụ hưởng từ trên 60 tuổi đến trên 65 tuổi và sẽ đổi thành từ trên 65 tuổi đến năm 2033. Theo đảng cầm quyền, độ tuổi thụ hưởng lương hưu công chức cũng phải được thay đổi từ trên 60 tuổi tăng dần theo giai đoạn đến trên 65 tuổi. Cùng với đó, đảng này cũng quyết định giữ nguyên không tăng trong vòng 10 năm tới mức thụ hưởng cao là 4,38 triệu won/ tháng (khoảng gần 4.200 USD) đối với những công chức đã về hưu, bằng với mức mà họ đang được hưởng.
Đảng Thế giới mới cho biết đã lập dự thảo với tính toán đối với những công chức về hưu trong năm 2023 và 2024 khi 61 tuổi. Vậy, cứ hai năm tính tăng một tuổi thì đến năm 2031 những người này sẽ là 65 tuổi.
Giải thích về việc trì hoãn thời điểm nhận lương hưu lên thành từ 65 tuổi, đảng Thế giới mới giải thích mục đích là nhằm cân bằng với lương hưu của người dân thường, đồng thời nâng cao hiệu quả về tài chính.
Cũng theo dự thảo của nhóm chuyên trách thuộc đảng cầm quyền, đảng này có cùng quan điểm như Chính phủ đã đề cập trước đó là "tăng phần đóng góp, giảm phần nhận lại".
Khoản đóng góp mỗi tháng tương ứng 7% lương như hiện nay sẽ được tăng thành 8% đến năm 2016 và 10% đến năm 2018.
Hiện nay, hệ số thanh toán lương hưu đối với công chức tại Hàn Quốc đang được tính là 1,9% nhưng theo đảng cầm quyền đề xuất thì đến năm 2016 sẽ giảm xuống còn 1,35%, và từ năm 2026 thì con số này sẽ chỉ còn 1,25%. Công thức tính lương hưu cho công chức Hàn Quốc là mức lương bình quân hàng tháng nhân với số năm công tác và hệ số thanh toán lương hưu.
Bên cạnh đó, theo Chính phủ, 3% của khoản lương hưu công chức nhận sẽ trích lại đóng góp vào quỹ ổn định tài chính. Nhưng đảng Thế giới mới lại đặt ra việc phân loại theo mức lương hưu mà theo đó mức đóng góp sẽ dao động từ 2% đến 4%.
Ngoài ra, đảng này cũng thêm nội dung về chức năng phân phối lại thu nhập trong hệ thống lương hưu công chức. Trước đây, việc này chỉ được áp dụng với người dân thường.
Thời gian công chức đóng quỹ lương hưu được đảng cầm quyền đề xuất tăng từ 33 năm lên 40 năm.
Đảng cầm quyền dự kiến sẽ báo cáo nội dung này lên Quốc hội vào ngày 29/10 tới thông qua bài phát biểu của Chủ tịch đảng Kim Moo-sung.
Theo đảng cầm quyền, trọng tâm dự thảo sửa đổi lần này là hiệu quả về ổn định tài chính và phân phối lại thu nhập, nếu tiến hành cải cách theo hướng này thì đến năm 2080, Hàn Quốc sẽ tiết kiệm được 442.000 tỷ won (tương đương 420 triệu USD theo tỷ giá hiện hành).