Gia quyến những nạn nhân mất tích trong vụ thảm họa chìm tàu Sewol hồi tháng 4 đã tiến hành biểu quyết lần một việc trục vớt tàu Sewol và kết quả là đa số tán thành tiếp tục tìm kiếm người mất tích dưới nước thay vì thực hiện công tác trục vớt.
Người đại diện pháp lý cho những gia đình nạn nhân còn mất tích là luật sư Bae Ui-cheol hôm 27/10 đã tổ chức cuộc họp báo tại văn phòng huyện Jindo ở tỉnh Nam Jeolla và thông báo kết quả bỏ phiếu của chín gia đình. Trong đó, năm gia đình đã chọn phương án tiếp tục tìm kiếm dưới nước còn bốn gia đình còn lại cho rằng nên trục vớt tàu. Tỷ lệ này không đủ hai phần ba tổng số người bỏ phiếu để quyết định trục vớt tàu.
Theo đó, các gia đình người mất tích yêu cầu Chính phủ phải lên kế hoạch tiếp tục tìm kiếm trong tháng 11 tới, đồng thời thông báo đến người dân việc về tiến trình đi đến trục vớt tàu đã được tiến hành đến đâu.
Trong một tin liên quan, các doanh nghiệp chuyên về tìm kiếm dưới nước đang vấp phải tranh cãi trong nội bộ về ngừng hoạt động này.
Tàu khách Sewol chở 476 người đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju hôm 16/4 đã gặp nạn khiến hơn 300 người, chủ yếu là các học sinh trung học phổ thông, thiệt mạng và mất tích, chỉ 172 người đã được cứu thoát.