Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (30/10) đã nhóm họp sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức tuyên bố kết thúc Chương trình nới lỏng định lượng (viết tắt là QE3) kể từ ngày 1/11 tới.
Tại đây, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đồng tình rằng các quyết định Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đưa ra tại cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) đều nằm trong dự đoán nên không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường ngoại tệ và tài chính của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, các bên nhất trí tăng cường theo dõi diễn biến thị trường tài chính do những thay đổi sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Mỹ tăng lãi suất cơ bản trong tương lai gần.
Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã trình Quốc hội báo cáo với nội dung rằng trong số vốn đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc gần đây, tỷ trọng của công quỹ khá lớn nên dù Washington có thay đổi chính sách tiền tệ thì ảnh hưởng đến Seoul về dòng vốn cũng sẽ chỉ ở mức giới hạn.
BOK nhấn mạnh khả năng chi trả ngoại hối của Hàn Quốc rất cao và đảm bảo được tính lành mạnh ngoại hối như liên tục thặng dư cán cân vãng lai hay tăng lượng dự trữ ngoại tệ.
Tuy nhiên, theo BOK, khả năng chống chọi với khủng hoảng kinh tế của các doanh nghiệp Hàn Quốc lại bị cho là yếu hơn so với năm 2009, thời điểm ngay sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, sự phân hóa sâu sắc giữa các doanh nghiệp cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tuyển dụng và đầu tư trang thiết bị.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trước đó cho biết nền kinh tế nước này đã có phần hồi phục và tuyên bố sẽ ngừng gói nới lỏng định lượng đồng thời sẽ duy trì lãi suất cơ bản thấp trong một thời gian nhất định. Việc kết thúc Chương trình nới lỏng định lượng đồng nghĩa với 15 tỷ USD còn lại của chương trình này sau bảy lần thu hẹp liên tiếp trước đó từ mức 85 tỷ USD/tháng sẽ được cắt giảm.
Trong một tin liên quan, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm gần 1% nếu Mỹ bất ngờ tăng lãi suất cơ bản.