Chủ đề ai sẽ chịu trách nhiệm gánh khoản chi phí nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non từ ba tuổi đến dưới năm tuổi đang là vấn đề tranh cãi gay gắt nhất liên quan đến ngân sách tại Quốc hội.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nhất định phải đảm bảo nuôi dạy trẻ mầm non miễn phí trong năm 2015 và do đó chính quyền địa phương và cơ quan giáo dục các tỉnh, thành phải giảm ngân sách cho chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Cố vấn Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế Ahn Jong-bum đã phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 9/11 rằng Hàn Quốc đang hỗ trợ tài chính quá nhiều cho chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông dù đó không phải nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Trong khi đó, chương trình nuôi dạy trẻ mầm non từ ba tuổi đến dưới năm tuổi vốn là nghĩa vụ lại không được quan tâm.
Đến năm 2014, khoản ngân sách nuôi dạy trẻ mầm non do Bộ Y tế và phúc lợi cùng các cơ quan giáo dục tỉnh, thành cùng gánh đỡ. Tuy nhiên, từ năm 2015, các cơ quan giáo dục tỉnh, thành sẽ phải chịu phần lớn khoản này khi ngân sách Chính phủ cho chương trình này sẽ bị cắt 1,4 nghìn tỷ won (tương đương 1,28 tỷ USD).
Chính phủ và đảng cầm quyền Thế giới mới cho rằng khoản ngân sách cho chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí đã tăng hơn 2.000 tỷ won (1,84 tỷ USD) trong năm năm qua và ngân sách không dùng đến của các cơ quan giáo dục trên toàn quốc mỗi năm dư khoảng 4.000 đến 5.000 tỷ won (khoảng 3,68 đến 4,6 tỷ USD).
Tuy nhiên, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới lại phản đối rằng phúc lợi đối với trẻ mầm non là nghĩa vụ của Nhà nước, đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, đồng thời cũng là cam kết tranh cử của Tổng thống Park Geun-hye.
Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Woo Yoon-geun cho rằng nên cắt giảm ngân sách liên quan đến xây dựng nền kinh tế mà Tổng thống đề xuất cũng như ngân sách về dự án cải tạo bốn con sông lớn để đảm bảo nguồn tiền cho phúc lợi và dân sinh.