Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi G20 hợp tác về chính sách tài chính
Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G20 bế mạc hôm 16/11 tại Úc có phần phản ánh kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Hàn Quốc.
Phát biểu tại hội nghị lần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã gián tiếp bày tỏ quan ngại về việc đồng yen Nhật Bản liên tục giảm giá khi khẳng định việc các nước tiên tiến phá giá nội tệ đang tạo ra gánh nặng cho các nền kinh tế mới.
Bà Park nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ của các nước tiên tiến chỉ chăm chăm hướng đến điều kiện kinh tế của nước mình mà không cần biết nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nước lân cận. Do đó, bà Park kêu gọi các nước G20 hợp tác trong các chính sách tiền tệ.
Bên cạnh đó, Tổng thống Park Geun-hye đã giới thiệu những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu thông qua xây dựng nền kinh tế sáng tạo với công nghệ năng lượng, công nghiệp mới và kêu gọi các nước G20 tích cực đóng góp tài chính cho quỹ Khí hậu xanh.
Đặc biệt, theo kết quả Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) phân tích chiến lược tăng trưởng của các nước G20, kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Hàn Quốc được đánh giá cao là sẽ mang lại hiệu quả làm tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Với kế hoạch này, Hàn Quốc có triển vọng đến năm 2018 sẽ tăng GDP 4,4% so với hiện nay, đạt 60.000 tỷ won (54,49 tỷ USD).
Hội nghị thượng đỉnh G20 là sự kiện quốc tế cuối cùng Tổng thống Park Geun-hye tham dự trong đợt công du ba nước là Trung Quốc, Myanmar và Úc lần này. Sáng thứ Hai (17/11), bà Park đã về đến Seoul.
Phủ Tổng thống đánh giá thành công của chuyến đi này là việc Hàn Quốc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc và New Zealand, cùng với việc lãnh đạo các nước G20 công nhận kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Seoul.