Có ý kiến cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phải ra mặt để ngăn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục chối bỏ vấn đề lịch sử về phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II.
Giám đốc Mindy Kotler của Trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận Asia Policy Point (tạm dịch là "Tiêu điểm chính sách châu Á") của Mỹ hôm 15/11 (theo giờ địa phương) đã có bài viết trên tờ New York Times với nội dung chỉ trích Tokyo về vấn đề này.
Bà Mindy Kotler cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone đã từng thú nhận trong một cuốn sổ tay rằng đã lập nhà thổ phục vụ lính Nhật tại đảo Borneo ở Indonesia khi ông còn là trung úy hải quân vào năm 1942.
Theo cuốn sổ này, lục quân và hải quân Nhật Bản đã có hành vi buôn bán người và đã chi trả cho các khoản xây dựng nhà thổ cũng như kiểm tra sức khỏe các phụ nữ tại đó.
Thậm chí, cuốn sổ này còn ghi lại chuyện lính Nhật cưỡng hiếp nữ y tá người Mỹ làm việc tại bệnh viện tổng hộ đảo Bataan ở Philippines và cưỡng ép cả những thiếu nữ người Hà Lan vào các nhà thổ để làm nô lệ tình dục cho binh lính.
Bà Mindy Kotler chỉ trích Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang có động thái ngoan cố phủ nhận những ghi chép lịch sử này.
Đặc biệt, bà Kotler nhấn mạnh với lý do chính trị, Tokyo đang cố ý phớt lờ nhiều ghi chép lịch sử liên quan đến những phụ nữ người Hàn Quốc từng bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong chiến tranh.
Giám đốc Asia Policy Point nhấn mạnh vai trò của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm triệt bỏ bạo hành giới và mại dâm thời chiến. Bà cũng hối thúc Chính phủ Mỹ phải làm rõ với Nhật Bản rằng quyền con người và quyền phụ nữ là nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Nếu không thì chẳng khác nào Washington đang dung túng cho Tokyo xuyên tạc lịch sử và hủy hoại những nỗ lực quốc tế hướng đến chấm dứt tội phạm chiến tranh.