Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm thứ Hai (17/11) đã trở về Hàn Quốc, kết thúc chuyến công du ba nước Trung Quốc, Myanmar và Úc để dự các sự kiện quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ASEAN+3 và G20.
Bà Park cho biết chuyến đi đã đạt được nhiều kết quả như kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc và New Zealand. Tổng thống bày tỏ kỳ vọng các FTA này sớm được phê chuẩn đi vào có hiệu lực để bước vào thời kỳ thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người đạt ngưỡng 40.000 USD.
Bà Park nhấn mạnh các FTA này đều mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như người dân Hàn Quốc và nếu không được thông qua thì đó sẽ là thiệt hại lớn.
Theo Tổng thống Park Geun-hye, việc lãnh đạo Mỹ-Trung cùng khẳng định không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân là kết quả của việc Seoul liên tục đối thoại với Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, bà Park đánh giá việc Bình Nhưỡng tự phát hành Sách trắng về nhân quyền tại nước mình và giới thiệu đến cộng đồng quốc tế là nhờ những nỗ lực không ngừng của Hàn Quốc cũng như quốc tế. Bà nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và thống nhất hòa bình bán đảo Hàn Quốc hoàn toàn là những viễn cảnh có khả năng xảy ra.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Úc, lãnh đạo Hàn Quốc đã đề cập đến việc đồng yen Nhật Bản liên tục rớt giá và bày tỏ không thể để việc này tiếp diễn.
Giải thích nguyên nhân Tổng thống Park Geun-hye đề xuất hội đàm thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật, bà cho biết các điều kiện hiện nay đã sáng sủa hơn năm ngoái rất nhiều.