Nghị quyết mới về nhân quyền Bắc Triều Tiên đã được Ủy ban thứ ba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69 thông qua vào sáng sớm hôm thứ Tư (19/11, theo giờ Hàn Quốc) với 111 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 55 phiếu trắng.
Nghị quyết mới do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng này thừa nhận tội vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua do những chính sách của tầng lớp thống trị. Cùng với đó, nghị quyết đệ trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc báo cáo về nhân quyền tại miền Bắc và khuyến cáo đưa tình trạng nhân quyền tại nước này lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
Đây là lần đầu tiên một nghị quyết Liên hợp quốc khuyến cáo đưa vấn đề nhân quyền của một quốc gia nhất định lên Tòa án hình sự quốc tế.
Trước đó, nước đồng minh của Bắc Triều Tiên là Cuba cũng đã đệ trình nghị quyết sửa đổi về nhân quyền tại miền Bắc, trong đó bỏ nội dung đưa lên Tòa án hình sự quốc tế, nhưng đã bị bác bỏ với 40 phiếu thuận, 77 phiếu chống và 50 phiếu trắng.
Như vậy, với việc được thông qua tại một ủy ban có sự tham gia của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, nghị quyết mới về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên sẽ chính thức được công nhận tại phiên họp Đại hội đồng vào trung tuần tháng 12.
Trước đó, do lo ngại nghị quyết mới có nội dung khuyến cáo đưa lãnh đạo Kim Jong-un lên Tòa án hình sự quốc tế, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm sửa đổi hoặc bỏ phiếu chống nghị quyết này bằng cách đề xuất đối thoại về nhân quyền với cộng đồng quốc tế hay cho phép Phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên Marzuki Darusman đến miền Bắc.