Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm (20/11) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao cực lực phản đối nghị quyết về nhân quyền tại nước này mới được Ủy ban thứ ba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.
Bình Nhưỡng cáo buộc nghị quyết này do Washington "cầm đầu" nhằm lật đổ thể chế chính trị của miền Bắc và tuyên bố sẽ đối phó bằng cách củng cố sức mạnh quân sự.
Theo Bình Nhưỡng, chính những hành vi thù địch của Washington đã tạo ra tình hình hiện nay là không thể ngăn miền Bắc tiến hành thử nghiệm hat nhân kiểu mới. Nước này cũng đe dọa sẽ tăng cường vũ trang trước những can thiệp vũ lực từ Mỹ.
Miền Bắc cho rằng chính Mỹ và cộng đồng quốc tế đã chủ động khước từ đối thoại về nhân quyền với nước này, và rằng nghị quyết mới được thông qua lần này hoàn toàn là những điều giả dối, bịa đặt.
Trước đó, Ủy ban thứ ba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 19/11 (theo giờ Hàn Quốc) đã thông qua nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên khuyến cáo đưa vấn đề này lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC) và trừng phạt cá nhân vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này đã được thông qua với 111 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 55 phiếu trắng.