Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nâng cao ý thức an ninh nhân tưởng niệm bốn năm vụ Bắc Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong

Write: 2014-11-24 11:37:12

Lễ tưởng niệm bốn năm ngày xảy ra vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc đã diễn ra tại Bảo tàng chiến tranh Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul, hôm 23/11. 
 
Vào ngày 23/11/2010, lấy cớ miền Nam tập trận, quân đội miền Bắc đã bắn hơn 170 quả đạn pháo nhằm vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Hai quân nhân hy sinh khi đó là trung sĩ Seo Jeong-woo và binh nhì Moon Kwang-wook, còn hai người dân thường thiệt mạng là ông Kim Chi-baek và ông Bae Bok-cheol, thợ xây từ nơi khác đến đảo Yeonpyeong.
 
Tham gia lễ tưởng niệm năm nay, người dân Hàn Quốc cùng tưởng nhớ bốn người đã ra đi vĩnh viễn, đồng thời khẳng định quyết tâm giữ gìn an ninh lãnh thổ.
 
Trong bài diễn văn do Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo đọc thay, Thủ tướng Chung Hong-won nhận định vụ tấn công đảo Yeonpyeong là một trong những động thái khiêu khích liều lĩnh nhất của Bình Nhưỡng từ sau khi hai bên đình chiến.
 
Thủ tướng Chung khẳng định Hàn Quốc cần nâng cao ý chí quốc phòng hơn bao giờ hết trong bối cảnh gần đây miền Bắc liên tục có động thái khiêu khích như xâm phạm qua đường ranh giới trên biển hay bắn trả khi bị cảnh cáo do tiếp cận đường ranh giới quân sự tại khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ).
 
Tham dự lễ tưởng niệm năm nay, những học sinh trải qua vụ tấn công kinh hoàng bốn năm trước trên đảo Yeonpyeong, đã hát những bài hát cầu nguyện hòa bình.
 
Cùng ngày, các hoạt động tưởng niệm khác cũng đã diễn ra tại Công viên hòa bình đảo Yeonpyeong và tại trường học cũ của những chiến sĩ hy sinh.
 
Trong một tin liên quan, chính giới Hàn Quốc cũng lên tiếng nhân lễ tưởng niệm bốn năm vụ tấn công này. Đảng cầm quyền Thế giới mới kêu gọi nâng cao nhận thức và cảnh giác về an ninh để sẵn sàng đối phó với những khiêu khích vũ lực bất ngờ của miền Bắc. Về phần mình, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới yêu cầu Chính phủ tích cực phát huy vai trò chỉ đạo để ngăn chặn những khiêu khích, đồng thời khôi phục niềm tin giữa hai miền.

Lựa chọn của ban biên tập