Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Ba (25/11) đã tổ chức phiên tranh tụng cuối về việc Bộ Tư pháp yêu cầu giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất mà trong đó hai bên tường trình về những chứng cứ đệ trình trong các phiên tranh tụng trước.
Đại diện Chính phủ Hàn Quốc tại phiên này là Bộ trưởng Tư pháp Hwang Kyo-an còn đại diện đảng Tiến bộ hợp nhất là Chủ tịch Lee Jeong-hee.
Theo Bộ trưởng Hwang Kyo-an, đảng Tiến bộ hợp nhất có tư tưởng phủ định thể chế của Hàn Quốc, cổ súy thể chế cha truyền con nối như Bắc Triều Tiên. Do đó, Bộ trưởng Hwang đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng đảng Tiến bộ hợp nhất là một chính đảng vi hiến không được phép hoạt động tại Hàn Quốc.
Trước đó, trong phiên tranh tụng buổi sáng, đại diện đảng Tiến bộ hợp nhất đã phản bác rằng lý luận thống nhất và cương lĩnh dân chủ tiến bộ của đảng này hoàn toàn khác với đường lối của miền Bắc.
Đến nay, Bộ Tư pháp đã đệ trình khoảng 2.900 chứng cứ còn đảng Tiến bộ hợp nhất đã đệ trình 900 chứng cứ các loại lên Tòa án Hiến pháp và các phiên lấy lời khai nhân chứng, đối chất cũng đã kết thúc vào ngày 25/11.
Tòa án Hiến pháp nhấn mạnh đây là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử về giải thể một chính đảng nên các trình tự đã được tiến hành hết sức thận trọng, qua từng giai đoạn.
Phán quyết cuối cùng về vụ việc này dự kiến sẽ được đưa ra trong năm 2014 sau khi kết thúc tất cả các thủ tục tại tòa.