Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II hôm 26/11 (theo giờ địa phương) tại Pa-ri (Pháp) đã tổ chức cuộc biểu tình dưới hình thức thắp nến để kêu gọi dư luận quốc tế chung sức giải quyết vấn đề nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Thế chiến II. Sự kiện diễn ra với sự có mặt của một nạn nhân là cụ bà Kil Won-ok.
Tại đây, bà Kil Won-ok đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để hối thúc Chính phủ Nhật Bản phải có lời xin lỗi chính thức và thừa nhận sự thật lịch sử về phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật thời chiến.
Các cuộc biểu tình này nằm trong chuỗi biểu tình ngày thứ Tư, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 8/1/1992 ngay trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc nhân chuyến thăm Hàn Quốc của cựu Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa, và đã được nhân rộng ra nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Philippines, Indonesia... trong hơn 20 năm qua.
Đây là lần thứ ba cuộc biểu tình này diễn ra tại Pa-ri, lần đầu tiên là vào tháng 9 năm 2013 với sự tham gia của một nạn nhân khác là cụ bà Kim Bok-dong.
Cùng lúc đó, tổ chức Ân xá Quốc tế đã ra tuyên bố hối thúc Chính phủ Nhật Bản phải có lời xin lỗi chính thức đối với các phụ nữ là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục.