Chính giới Hàn Quốc ngày càng tranh cãi gay gắt liên quan đến nội dung văn kiện của Phủ Tổng thống bị rò rỉ gây nghi ngờ về việc có thế lực ngầm can thiệp vào việc điều hành đất nước.
Đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới một mặt yêu cầu Quốc hội có động thái nhằm điều tra làm sáng tỏ sự việc, mặt khác kêu gọi Chánh văn phòng Phủ Tổng thống và những cá nhân liên quan từ chức. Đảng này nhấn mạnh cần cơ cấu lại hệ thống nhân sự của Phủ Tổng thống và sửa đổi chức năng của Phòng Thư ký.
Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Liên minh dân chủ chính trị mới Moon Hee-sang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc và Quốc hội thanh tra Chính phủ. Theo ông Moon, người dân không thể tin tưởng hoàn toàn vào kết quả điều tra của Viện Kiểm sát vốn chỉ làm theo chỉ thị của Tổng thống.
Theo đảng đối lập, trước tiên Chánh văn phòng Phủ Tổng thống và các quan chức liên quan đến vụ việc phải từ chức thì các công tố viên mới có thể điều tra một cách triệt để mang lại kết quả đáng tin cậy.
Về phần mình, đảng cầm quyền Thế giới mới khẳng định trước tiên cần chờ đợi kết quả điều tra của Viện Kiểm sát. Theo đảng này, những cá nhân liên quan sẽ có nghĩa vụ khai báo chính xác tại Viện Kiểm sát.
Đảng cầm quyền nhấn mạnh đảng đối lập không nên lợi dụng vụ việc này cho mục đích chính trị.
Trước đó, Phủ Tổng thống đã kiện một tờ báo đưa tin rằng trong báo cáo kiểm tra Phủ Tổng thống được cho là soạn thảo vào tháng 1 năm 2014 có nội dung cựu thư ký Jeong Yoon-hoe của bà Park Geun-hye khi bà còn là nghị sĩ đến giữa những năm 2000, thường xuyên gặp gỡ những trợ lý thân cận với Tổng thống để thảo luận về vấn đề nội bộ, nhân sự của Phủ Tổng thống. Ông Jeong còn nhắc đến việc lợi dụng truyền thông để gợi chuyện phải thay thế Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon trong năm nay khi vai trò của ông này kết thúc.