Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul muốn trao đổi bao quát với Bình Nhưỡng về quan hệ song phương nhân 70 năm chia cắt

Write: 2014-12-08 16:30:33

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang xem xét phương án thỏa thuận với Bắc Triều Tiên về những vấn đề trong quan hệ hai miền Nam-Bắc như gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, gỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5/2010 và nối lại tour du lịch núi Geumgang ở miền Bắc nhân kỷ niệm 70 năm bán đảo Hàn Quốc thoát khỏi ách thực dân Nhật và 70 năm hai miền bị chia cắt.
 
Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 5/12, một quan chức cấp cao của Chính phủ cho biết nếu nối lại đối thoại thì Seoul và Bình Nhưỡng sẽ phải bàn bạc để đạt được thỏa thuận về những điều mà mỗi bên mong muốn.
 
Theo quan chức này, nổi cộm trong đó là vấn đề đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh và lập trường của Seoul là sẽ cân nhắc có thể đổi gì cho Bình Nhưỡng để đạt được điều này.
    
Về dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5, Seoul nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải nhận trách nhiệm và có động thái thể hiện trách nhiệm đối với vụ đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc vào năm 2011. 
 
Tuy nhiên, được biết, hiện ngay trong nội bộ Chính phủ Hàn Quốc vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề này.
 
Sau cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên vào cuối tháng 2 năm 2014, bầu không khí hòa giải giữa hai miền đã bị phá vỡ khi miền Bắc có động thái thị uy quân sự để phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.
 
Cánh cửa đối thoại tưởng chừng được mở lại sau khi đoàn quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên gồm Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Hwang Pyong-so cùng bí thư Ủy ban trung ương đảng Lao động kiêm Chủ tịch Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia Choe Ryong-hae và Bộ trưởng Mặt trận thống nhất Kim Yang-kon đến Hàn Quốc vào đầu tháng 10 để dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014. Tuy nhiên, những nhất trí hai bên đạt được trong cuộc gặp cấp cao liên Triều đã lại không được thực hiện do miền Bắc tỏ thái độ gay gắt đối với vấn đề một số tổ chức phi chính phủ của miền Nam thả bóng bay chứa truyền đơn sang biên giới phía Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập