Trong cuộc bầu cử thẩm phán Tòa án hình sự quốc tế (ICC) hôm 8/12 (theo giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Thẩm phán Chung Chang-ho của Hàn Quốc được bầu làm thẩm phán mới phục vụ trong Hội đồng xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế nhiệm kỳ chín năm. Trong cuộc bỏ phiếu vòng một, ông Chung nhận được 72 phiếu, vượt hai phần ba tổng số 104 phiếu.
Sáu thẩm phán của ICC sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3 năm 2015 và thẩm phán Hàn Quốc là người duy nhất trong 17 ứng cử viên lần này được chọn ngay qua vòng bỏ phiếu thứ nhất.
Trước đó, ông Chung Chang-ho từng làm thẩm phán đặc biệt của Liên hợp quốc tại Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) ở Campuchia từ tháng 8 năm 2011. Ông được đánh giá là giàu kinh nghiệm trong các phiên xét xử quốc tế.
Trước ông Chung Chang-ho, luật sư Song Sang-hyun đã trở thành thẩm phán tại Tòa án hình sự quốc tế từ năm 2003 và bắt đầu giữ chức Chủ tịch Tòa án này từ năm 2009.
Tòa án hình sự quốc tế có thẩm quyền xét xử các tội phạm nghiêm trọng mang tính quốc tế như tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và xâm lược.
Trong khi đó, điểm mấu chốt của nghị quyết về nhân quyền của Bắc Triều Tiên đang chờ đưa ra tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 12 này là việc đưa vấn đề nhân quyền này lên Tòa án hình sự quốc tế và xét xử nhằm vào cá nhân nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un.
Thông thường Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quyết định việc có đưa một vấn đề nào đó lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC) hay không nhưng bản thân ICC cũng có thể chủ động tiến hành điều tra.
Việc có thêm một thẩm phán người Hàn Quốc được bầu vào Tòa án hình sự quốc tế được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ảnh hưởng của Hàn Quốc đối với vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên khi Liên hợp quốc xem xét thông qua Nghị quyết buộc nhà lãnh đạo nước này bị xét xử tại ICC.