Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 22/12 (theo giờ New York), vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã được thông qua để trở thành một nghị sự chính tại các cuộc họp của hội đồng với 11 phiếu thuận, hai phiếu chống và hai phiếu trắng. Hai phiếu chống là của Trung Quốc và Nga, còn hai phiếu trắng là của Cộng hòa Chad và Nigieria.
Đây là lần thứ ba Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua việc bàn bạc chính thức vấn đề nhân quyền của một quốc gia tại các cuộc họp. Trước đó, vào các năm 2005 và 2006, vấn đề nhân quyền tại Zimbabwe và Myanmar cũng là nghị sự chính.
Lần này, vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên ít nhất sẽ được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bàn thảo thường xuyên trong ba năm.
Trước đó, hôm 18/12 (theo giờ địa phương), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên với nội dung chính là đưa những tội ác vi phạm nhân quyền tại nước này lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
Về phần mình, Bắc Triều Tiên cực lực bác bỏ nghị quyết này, và cho rằng đây là động thái vào hùa với những chính sách của Washington chống lại Bình Nhưỡng. Đại diện Bắc Triều Tiên đã không tham dự phiên họp Hội đồng bảo an lần này.