Quốc hội Hàn Quốc hôm 29/12 đã họp phiên toàn thể và thông qua khoảng 140 văn bản trong đó có ba dự luật liên quan đến bất động sản.
Theo đó, Hàn Quốc sẽ hoãn ba năm thực hiện chế độ thu lợi nhuận còn lại qua tái xây dựng nhà cho đến năm 2017 tới, cho phép những người sở hữu nhà chung cư tái xây dựng tại khu vực dân số quá đông như lân cận thủ đô có thể sở hữu tối đa ba nhà.
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã phê chuẩn nghị quyết về thành lập Ủy ban đặc biệt về phúc lợi nhà ở cho người dân để bàn thảo về cải cách chế độ cho thuê nhà theo các hình thức jeonse, đặt tiền trọn gói và không phải trả tiền từng tháng, hay wolse, đặt cọc một khoản tiền, thanh toán phí hàng tháng.
Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua Luật an toàn năng lượng nguyên tử trong đó phản ánh ý kiến của người dân về việc có kéo dài tuổi thọ các nhà máy điện nguyên tử hay không.
Cùng với đó, hai ủy ban đặc biệt về cải cách hệ thống lương hưu công chức và điều tra cơ quan Nhà nước tham gia dự án cải tạo bốn con sông lớn chính thức được khởi động sau khi Quốc hội thông qua các văn kiện liên quan tại phiên họp ngày này.
Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt được nhất trí nên chính giới vẫn chưa phê duyệt được các luật như Luật đặc biệt về tai nạn tàu Sewol, Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên và Luật cấm nhờ vả không minh bạch đối với công chức và cấm công chức ưu đãi người thân trong công việc. Do vậy, những dự luật này buộc phải chuyển sang kỳ họp năm mới nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu có được thông qua trong phiên họp tháng 1 hay không.