Theo số liệu về bất động sản được ngân hàng Kookmin (KB) đưa ra hôm thứ Hai (5/1), tiền đặt cọc thuê căn hộ chung cư theo hình thức jeonse, đặt tiền trọn gói và không phải trả phí hàng tháng, trên toàn Hàn Quốc đã tăng đến 70%, riêng thủ đô Seoul tăng đến 65,7%, mức cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê từ tháng 12 năm 1998.
Ở các khu vực lân cận thủ đô, mức tăng này là 62,3% và đây là lần đầu tiên con số này ở các địa phương tăng vượt mức các thành phố trực thuộc trung ương. Nguyên nhân được cho là do tâm lý kỳ vọng giá nhà sẽ tăng lên tại khu vực thủ đô đã dần biết mất.
Cùng với hiện tượng này là những lo ngại về "bong bóng tiền đặt cọc bất động sản" và rủi ro đối với người đi thuê nhà là có thể bị quỵt khoản đặt cọc này.
Trong bối cảnh đó, phí môi giới mua bán hay cho thuê bất động sản tại Hàn Quốc sẽ bắt đầu được giảm xuống từ ngày 6/1. Cụ thể, chi phí môi giới đối với các căn hộ để ở có diện tích sử dụng dưới 85m2 sẽ được giảm một nửa. Tương tự, có thể bắt đầu từ tháng 2 tới, phí môi giới đối với nhà riêng cũng sẽ được giảm khoảng một nửa.