Liên quan tới phán quyết của Tòa án thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, hôm thứ Ba (6/1), đảng cầm quyền Thế giới mới và đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới đã lên tiếng hối thúc Chính phủ cần có những biện pháp phù hợp đối với hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc của một số tổ chức phi chính phủ trong nước.
Tòa án thành phố Uijeongbu hôm 6/1 đã bác bỏ đơn kiện của một người tị nạn miền Bắc đòi Chính phủ bồi thường thiệt hại về tinh thần vì cho rằng việc Chính phủ ngăn cản ông rải truyền đơn đã xâm phạm tới quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện suy nghĩ của mình. Theo tòa, nếu hành vi rải truyền đơn này đặt tính mạng của người dân vào tình thế nguy hiểm thì việc Chính phủ ngăn chặn là hoàn toàn hợp pháp.
Người phát ngôn đảng cầm quyền Thế giới mới Kim Young-woo nói quyền tự do bày tỏ suy nghĩ cá nhân phải được tôn trọng, tuy nhiên, nếu nó uy hiếp tới tính mạng của người khác thì đã đi quá giới hạn. Đảng này đề xuất Chính phủ đương nhiệm cần tìm kiếm hướng thích hợp giải quyết vấn đề này.
Về phần mình, đảng Liên minh dân chủ chính trị mới đánh giá phán quyết lần này của tòa án mang ý nghĩa lớn là đã đưa ra được căn cứ thẩm định rõ ràng đối với hành vi rải truyền đơn, một trở ngại lớn trong cải thiện quan hệ hai miền.
Hôm 6/1, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội cũng đồng tình với quan điểm rằng Chính phủ cần có những biện pháp đảm bảo hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc không gây tổn hại tới tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều hay uy hiếp tới tính mạng người dân.