Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (15/1) cho biết sẽ rót 179.200 tỷ won (tương đương 165,6 tỷ USD) cho bốn cơ quan tín dụng là Ngân hàng Phát triển (KDB), Ngân hàng công nghiệp (IBK), Quỹ bảo lãnh tín dụng (KODIT) và Quỹ bảo lãnh kỹ thuật (KIBO) trong năm mới.
Trong đó, một khoản ngân sách 99.600 tỷ won (tương đương 92 tỷ USD) sẽ được tập trung cho các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Đây là mức tăng 10.000 tỷ won so với năm ngoái.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 30.000 tỷ won (khoảng hơn 27,7 tỷ USD) trong vòng ba năm cho các chương trình xúc tiến đầu tư doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ các dự án đầu tư quy mô lớn mà các doanh nghiệp gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, Chính phủ dự kiến sẽ tăng khoản hỗ trợ đầu tư lên 10.500 tỷ won (khoảng 9,7 tỷ USD) trong năm nay đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp mạo hiểm và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Một mục tiêu khác được đặt ra cho năm nay là Chính phủ Hàn Quốc sẽ củng cố chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sở hữu công nghệ riêng, chuyển hướng từ cho vay sang đầu tư. Cụ thể, tùy theo giá trị của các công nghệ mà Chính phủ sẽ thành lập quỹ đầu tư đánh giá công nghệ có quy mô 300 tỷ won (tương đương 277 triệu USD).
Cùng ngày, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã báo cáo Tổng thống những mục tiêu hoạt động trong năm mới gồm thúc đẩy tăng cường tính năng động của nền kinh tế thông qua tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) một cách có chiến lược, tăng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài.
Bộ này sẽ hỗ trợ 2.400 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước để thúc đẩy xuất khẩu, hướng đến tăng 35% tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tầm trung.