Trong báo cáo công bố hôm 20/1 (theo giờ địa phương), Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) chỉ trích chủ nghĩa xét lại lịch sử của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có thể gây trở ngại tới quan hệ ngoại giao trong khu vực châu Á và làm tổn hại lợi ích của Washington.
Cơ quan này cho rằng thái độ và cách tiếp cận các vấn đề lịch sử của ông Abe như về vấn đề nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, hay việc ông này cùng nội các Nhật thăm ngôi đền Yasukuni thờ tội phạm chiến tranh cấp độ A trong Thế chiến II, chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng trong khu vực.
CRS là cơ quan tư vấn của Quốc hội Mỹ. Nhận xét lần này của CRS cho thấy nội bộ Chính phủ Mỹ đang quan ngại về các động thái muốn sửa đổi lịch sử của chính quyền ông Abe.
Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ cũng từng lên án động thái xem xét lại "Tuyên bố Kono", sửa đổi sự thật lịch sử của Thủ tướng Abe là gợi lại những nỗi đau trong quá khứ, làm xói mòn quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như gây ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ ở khu vực Đông Á.