Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, cơ quan quyền lực tối cao của miền Bắc, hôm 25/1 đã ra thông cáo lên án những đề xuất đối thoại của Hàn Quốc, gọi đây là động thái nhằm sỉ nhục Bình Nhưỡng về những khó khăn về kinh tế cũng như tình trạng bị cộng đồng quốc tế cô lập.
Qua thông cáo dưới danh nghĩa Cục Chính sách trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul chấm dứt xuyên tạc về sự chân thành của nước này.
Thông cáo đồng thời lớn tiếng đe dọa sẽ đáp trả cứng rắn nếu Seoul tiếp tục thách thức những động thái của Bình Nhưỡng mà nước này gọi là "mang tính lịch sử" nhằm mang đến một bước tiến lớn trong quan hệ hai miền.
Đặc biệt, Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc ngoài mặt thì nhấn mạnh nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều nhưng lại tiếp tục tập trận quân sự chung với Mỹ cũng như không ngăn chặn các tổ chức phi chính phủ thả truyền đơn sang biên giới miền Bắc.
Nhiều ý kiến cho rằng với thông cáo lần này, miền Bắc có ý đồ cảnh cáo rằng nếu tình hình không diễn ra theo ý mình thì triển vọng đối thoại giữa hai miền nhiều khả năng sẽ lại quay về tình trạng đối đầu, thậm chí nước này có thể sẽ có hành động quân sự mang tính khiêu khích.
Đáp lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày 25/1 đã bày tỏ lấy làm tiếc về thông cáo đầy ý đe dọa này của Bắc Triều Tiên, đồng thời tiếp tục hối thúc miền Bắc nhanh chóng hưởng ứng đề xuất đối thoại nếu thực sự mong muốn quan hệ hai bên được cải thiện.