Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai (26/1) cho biết ba công ty thẻ Samsung, Hana và Shinhan đã tính thiếu khoản tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng trong quá trình quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2014.
Trước đó, sai sót tương tự cũng phát sinh hôm 23/1 tại công ty thẻ tín dụng BC khi công ty này tính thiếu khoản khách hàng đã sử dụng thẻ để thanh toán chi phí giao thông công cộng. Cụ thể, khi thực hiện quyết toán, công ty này đã tính thiếu 65 tỷ won (khoảng 60 triệu USD) của khoảng 1,7 triệu khách hàng.
Tổng cộng, cả bốn công ty thẻ này đã tính sai khoản thanh toán qua thẻ tín dụng của 2.887.000 khách hàng với tổng số tiền lên đến 163,1 tỷ won (tức khoảng 151 triệu USD).
Quan chức Cơ quan giám sát tài chính cho biết ngay khi vụ việc tại công ty thẻ BC được xác nhận, các công ty thẻ khác đã tiến hành tự kiểm tra. Trong đó, công ty thẻ Samsung và Hana cũng đã phát hiện sai sót do không phân loại rõ các khoản khách hàng thanh toán chi phí giao thông công cộng với các khoản chi thông thường khác.
Các công ty này sẽ phải thông báo đến từng khách hàng và có biện pháp sửa sai sau đó gửi lại thông tin đúng đến Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) để tiến hành hoàn thuế cho người dân.