Được biết, sau khi gỡ bỏ quy định về mức giới hạn lương trả cho công nhân miền Bắc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Triều Tiên mới đây đã tự ý đề ra thêm điều khoản mới về trường hợp giữ doanh nhân người Hàn phải lưu lại khu công nghiệp này.
Theo điều 71 do Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương miền Bắc ban hành về thi hành quy định hoạt động doanh nghiệp tại khu Gaesung, khi hợp đồng đã ký giữa các doanh nghiệp liên Triều không được thực hiện đầy đủ thì phía miền Bắc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại khu Gaesung bắt người có trách nhiệm thuộc doanh nghiệp miền Nam không được rời khỏi khu này đến khi hoàn thành việc bồi thường thiệt hại.
Về phần mình, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Gaesung bày tỏ quan ngại về điều khoản mới này rằng Bắc Triều Tiên sẽ lợi dụng câu chữ trên trong trường hợp bất khả kháng như công ty Hàn Quốc phải rút khỏi khu Gaesung do quan hệ liên Triều xấu đi.
Được biết, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã được thông báo chính thức về vấn đề này từ Bắc Triều Tiên vào tháng 9 năm ngoái. Một quan chức bộ này cho biết Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng thảo luận về quy định "giữ người" do đây là vấn đề pháp lý, không thể được đặt ra một cách đơn phương.