Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (9/2) cho biết từ quý I đến quý III năm 2014 thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình trên hai người là 4.314.000 won (khoảng hơn 3.900 USD), tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013.
Tuy nhiên, khoản đóng thuế trung bình của các hộ gia đình là 154.000 won (tương đương 140 USD), cũng cùng lúc tăng 5,9%. Đây là tổng của các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản, thuế bất động sản và thuế xe ô tô nhưng không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế chi tiêu cá nhân. Do đó, trên thực tế, khoản đóng thuế trung bình của người dân có thể còn cao hơn.
Những số liệu này đã cho thấy rằng khoản đóng thuế của hộ gia đình đã năm năm liên tiếp tăng lên với tốc độ còn nhanh hơn mức tăng thu nhập.
Lần cuối thuế thu nhập tại Hàn Quốc giảm là vào năm 2009 đã giảm 5,5%. Từ sau đó, con số này đã duy trì tăng và đến năm 2013 đã đạt số tiền là 47.800 tỷ won (khoảng 43,6 tỷ USD), tăng 4,4% so với năm 2012.
Ngược lại, thuế doanh nghiệp sau khi giảm 0,9% vào năm 2012 đã tiếp tục giảm 1,3% trong năm 2013, đạt 43.900 tỷ won (hơn 40 tỷ USD).
Các chuyên gia cho rằng thuế thu nhập cá nhân đang ở giai đoạn cao nhất. Cùng với việc thay đổi sang chế độ "hoàn lại tiền trong tỷ lệ nộp thuế" thay vì chế độ "hoàn lại tiền trong thu nhập bị đánh thuế" như trước, khoản thu từ thuế thu nhập đang tăng rõ rệt.
Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc phải duy trì cân bằng nguồn thuế thu qua việc chia nhỏ kỳ tính thuế doanh nghiệp và tỷ lệ nộp thuế.