Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc thất thu thuế nặng nhất từ sau khủng hoảng tiền tệ châu Á 1998

Write: 2015-02-10 17:10:27

Theo báo cáo quyết toán năm 2014 do Bộ Kế hoạch và tài chính tiến hành, Hàn Quốc chịu thất thu thuế đến 10.900 tỷ won (tương đương 10 tỷ USD) so với nguồn thu thuế dự tính trước đó là 205.500 tỷ won (hơn 188,5 tỷ USD).
 
Như vậy, Hàn Quốc đã chịu thất thu thuế ba năm liên tiếp từ năm 2012. Đặc biệt, mức thất thu năm ngoái là cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998 khi thu thuế thiếu hụt đến 8.600 tỷ won (gần 7,9 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay).
 
Cụ thể, do tình hình kinh tế trì trệ làm giảm doanh thu của các doanh nghiệp, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nhà nước thu về trong năm ngoái chỉ là 42.700 tỷ won (khoảng 39,1 tỷ USD), thiếu hụt 3.300 tỷ won (tương đương 30 tỷ USD), giảm 2,7% so với năm 2013.
          
Trong khi đó, Chính phủ đã thu 25.400 tỷ won (hơn 23,3 tỷ USD) số thuế thu nhập cá nhân trong năm ngoái, tăng 500 tỷ won so với dự tính ban đầu. 
     
Con số này tăng 15,5% so với năm 2013, được cho là kết quả của việc số lao động được tuyển dụng tăng lên và Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh phạm vi đối tượng chịu mức thuế trần. Cụ thể, những đối tượng thuộc diện chịu thuế 38% đã đổi từ những người có thu nhập một năm từ 300 triệu won (275.000 USD) thành từ 150 triệu won (khoảng 137.000 USD) trở lên. 
     
Bên cạnh đó, cùng với sự hồi phục của những giao dịch bất động sản, Chính phủ cũng đã thu thêm được 1.100 tỷ won (hơn 1 tỷ USD) tiền thuế chuyển nhượng. 
     
Trong bối cảnh tỷ giá hối đoái won-USD giảm xuống và kinh tế trì trệ, Hàn Quốc đã chịu thất thu thuế giá trị gia tăng 1.400 tỷ won (khoảng 1,28 tỷ USD) và thất thu thuế quan 1.900 tỷ won (gần 1,75 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập