Washington đã bày tỏ không tán thành việc lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Phát xít trong Thế chiến II (9/5/1945-9/5/2015).
Trước đó, Chính phủ Nga đã mời lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, tham dự sự kiện này.
Hôm 9/2 vừa qua (theo giờ địa phương), Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Ben Rhodes, một trong những nhân vật thân cận chính của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho biết ông Obama sẽ không tham gia vào hội đàm thượng đỉnh đa phương diễn ra tại Nga tháng 5 tới trong lễ kỷ niệm này.
Ông Ben Rhodes đã lảng tránh câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Park Geun-hye có thể sẽ tham gia vào sự kiện nói trên và hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế cần có tiếng nói chung trong vấn đề Ukraine.
Phát biểu trên của ông Ben Rhodes có thể được phân tích là chuyến thăm Nga của Tổng thống Park Geun-hye hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ Seoul, nhưng nếu tình hình Ukraine không có tiến triển thì bà Park cũng không nên đi thăm Nga mà đứng về phía ông Obama.
Ông Ben Rhodes cho biết thêm, Bắc Triều Tiên cần chứng minh được rằng nước này chắc chắn sẽ tuân thủ những nội dung đàm phán trong quá khứ về việc phi hạt nhân hóa thì mới có thể nối lại đối thoại với Mỹ.
Seoul cũng đang xúc tiến thảo luận về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua hội đàm thượng đỉnh Nam-Bắc nếu nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un thăm Nga vào tháng 5 tới. Được biết, nếu đối thoại liên Triều chắc chắn sẽ diễn ra, Tổng thống Park Geun-hye sẽ chuẩn bị cho kế hoạch thăm Nga.
Dự kiến, chuyến thăm Nga của Tổng thống Park sẽ tiếp tục là vấn đề ngoại giao gai góc của Hàn Quốc trong những tháng tiếp theo.