Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) lúc 0 giờ hôm thứ Hai (16/2) đưa tin, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng miền Bắc Kim Jong-un đã viếng cung Thái Dương Kumsusan, nhân dịp sinh nhật cố Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-il (16/2/1942).
Cung Thái dương Kumsusan là nơi đặt thi hài cố Chủ tịch Kim Jong-il là cha nhà đương kim lãnh đạo Kim Jong-un và là con trai cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Bắc Triều Tiên.
Tháp tùng ông Kim Jong-un trong lễ viếng có Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị quân đội miền Bắc Hwang Pyung-so, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Hyun Yong-chul và một số lãnh đạo quân đội cấp cao khác.
Cũng giống như năm ngoái, trong lễ viếng năm nay, phu nhân của Chủ tịch Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju và em gái ông là bà Kim Yo-jong đã không tham dự.
Đài Truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đã truyền hình trực tiếp lễ bắn pháo hoa quanh tháp Juche để kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Tháp Juche là nơi thể hiện sự sùng bái tư tưởng Chủ thể, hệ tư tưởng chính thức của Bắc Triều Tiên, nằm ở bên bờ sông Daedong, trung tâm Bình Nhưỡng. Đài truyền hình trung ương miền Bắc đã chiếu hình ảnh người dân nước này hân hoan và reo hò chúc mừng khi xem pháo hoa.
Trong Đại hội báo cáo trung ương diễn ra cùng ngày, lãnh đạo đảng Lao động, Chính phủ và quân đội miền Bắc đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người kế nhiệm tư tưởng và vai trò lãnh đạo của thế hệ ông cha, thể hiện sự tin tưởng rằng ông Kim sẽ đưa nước này trở thành cường quốc trên thế giới.
Năm 1995, một năm sau ngày mất của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, chính quyền miền Bắc đã đưa ngày sinh của ông Kim Jong-il trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất của dân tộc, cùng với Tết Thái dương, ngày sinh của ông Kim Nhật Thành. Bắt đầu từ năm 2012, miền Bắc bắt đầu gọi ngày này là “Tết Kwangmyongsong”, nghĩa là “Tết Ngôi sao tỏa sáng”.