Bắc Triều Tiên vừa công bố kế hoạch cuối cùng về phát triển tổng thể đặc khu Wonsan-núi Geumgang thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế với tổng vốn đầu tư là 80.500 tỷ won (tương đương 7,8 tỷ USD) cho đến năm 2025.
Theo kế hoạch tổng thể của Cục Chỉ đạo thiết kế quốc gia Bắc Triều Tiên mà Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS có được, Bình Nhưỡng đã chia quá trình phát triển khu vực kéo dài từ thành phố Wonsan tới núi Geumgang thành hai giai đoạn, đặt mục tiêu đưa nơi này trở thành một điểm đến quốc tế bốn mùa, giao lưu về lịch sử, kinh tế và văn hóa trong khu vực.
Giai đoạn một sẽ được thực hiện từ nay tới năm 2017, tập trung vào phát triển thành phố Wonsan, xây dựng khu trung tâm thành phố, khu trượt tuyết Masikryeong, thác Ullim, các khách sạn và địa điểm giải trí, sân gôn, công viên sinh thái gần khu vực sân bay Wonsan.
Sân bay quân sự Galma trước đây sẽ được chuyển sang một khu vực lân cận và chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ biến nơi này thành một sân bay quốc tế với 4.000 lượt khách mỗi ngày.
Giai đoạn hai sẽ được thực hiện từ năm 2017 tới năm 2025 tại khu vực núi Geumgang, mở thêm các địa điểm mới là khu vực Tongchon và chùa Sokwang ngoài các khu núi Geumgang và khu vực hồ Samilpo-sông Haegeum do công ty lữ hành Hyundai Asan của Hàn Quốc khai thác và điều hành, xây dựng khách sạn, sân gôn, khu nghỉ dưỡng, các cơ sở giải trí trên biển.
Khu vực phát triển tổng thể sẽ kéo dài 109 km với tổng diện tích là 427 km², bằng 70% diện tích của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Lịch trình bốn tour du lịch dài bốn ngày ba đêm cũng được thiết lập. Trong tổng vốn đầu tư dự kiến 7,8 tỷ USD, miền Bắc sẽ phân bổ 5,5 tỷ USD vào việc xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, 2,3 tỷ USD vào xây dựng hạ tầng cơ bản như sân bay, đường sá.
Chính quyền miền Bắc muốn giải quyết vấn đề nguồn vốn bằng cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có kế hoạch tổ chức một buổi giới thiệu cho nhà đầu tư nước ngoài vào tháng 4 tới đây.