Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (26/2) đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ chung của sáu bộ ngành và thông báo kế hoạch rót 9 tỷ won (gần 8,2 triệu USD) ngân sách để tăng việc thực hiện khám chữa bệnh từ xa, nâng số cơ sở y tế thuộc dự án này lên khoảng 140 cơ sở từ cấp địa phương (phường, quận) đến các cấp cao hơn.
Theo Bộ Y tế và phúc lợi, với việc mở rộng thực hiện dự án này, sẽ có hơn 1.800 người được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng tăng số lượng các cơ sở y tế theo dõi tình hình bệnh nhân từ xa để các y bác sĩ có thể định kỳ kiểm tra sức khỏe của những người mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp hay tiểu đường.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đẩy mạnh kết nối giữa các phòng cấp cứu tại hơn 50 vùng nông thôn với bảy bệnh viện tại các thành phố lớn. Điều này cho phép các bác sĩ chuyên môn có thể hỗ trợ từ xa đối với các cơ sở y tế cấp dưới ở nơi xa xôi khi chẩn trị, chữa bệnh cho người dân.
Về phần mình, Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) bày tỏ lo ngại về vấn đề rò rỉ thông tin y tế cá nhân qua mạng do hệ thống khám chữa bệnh từ xa chưa được mã hóa. Còn các tổ chức dân sự cũng quan ngại việc mở rộng thực hiện khám chữa bệnh từ xa sẽ dẫn đến tư nhân hóa ngành y tế và cho rằng chỉ nên giới hạn cho đối tượng người khuyết tật và những cư dân vùng núi xa xôi, hẻo lánh.