Nhân ngày kỷ niệm 96 năm ngày Phong trào độc lập chống thực dân Nhật 1/3/1910, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ hy vọng Nhật Bản dũng cảm thừa nhận sự thật lịch sử, bắt tay với Hàn Quốc viết nên một lịch sử 50 năm mới.
Trong bài phát biểu của mình, bà nói Chính phủ Hàn Quốc luôn nỗ lực mở ra một kỷ nguyên hợp tác song phương Hàn-Nhật thế kỷ XXI dựa theo nhận thức lịch sử đúng đắn. Tuy nhiên, mặc dù rất gần về mặt địa lý nhưng hai nước không thu hẹp khoảng cách tấm lòng do những mâu thuẫn xoay quanh vấn đề quá khứ.
Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh chỉ còn ít thời gian để khôi phục danh dự của những phụ nữ bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II khi hầu như nạn nhân nô lệ tình dục này ở độ tuổi gần 90 và riêng trong năm nay, hai cụ bà đã qua đời mà không gỡ bở nỗi oan ức cho họ. Bà khẳng định vấn đề nhân quyền đối với những nạn nô lệ tình dục là một bài toán lịch sử cần phải giải quyết.
Lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng không một ai có thể lựa chọn lịch sử tùy ý và việc thừa nhận lịch sử là con đường duy nhất hướng tới tiên tiến (tiến bộ? phát triển?). Do đó, những hành vi bóp méo lịch sử trong sách giáo khoa đang gây hại cho quan hệ láng giềng.
Trong khi đó, bà Park Geun-hye cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt phớt lờ đề nghị đối thoại liên Triều của phía Hàn Quốc. Theo bà, 2015 là năm kỷ niệm 70 năm bán đảo Hàn Quốc giành độc lập khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật đồng thời cũng là 70 năm hai nước Triều Tiên bị chia cắt. Do đó, đây là lúc hai miền Nam-Bắc cần phải thúc đẩy thực hiện một giải phóng thực sự bằng thống nhất đất nước một cách hòa bình và hướng tới thịnh vượng chung của dân tộc.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng những chuẩn bị thống nhất mà Seoul đang xúc tiến một phải để làm cô lập Bình Nhưỡng mà đưa nước này trở thành một thành viên chịu trách niệm trong cộng đồng quốc tế.
Ngoài ra, bà Park Geun-hye lấy làm tiếc việc các gia đình bị ly tán trong chiến tranh đang nhanh chóng già hóa, vì vậy, bà kêu gọi Bắc Triều Tiên cùng ngồi lại bàn đàm phán để thảo luận việc tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ gia đình bị lý tán cũng như tạo điều kiện cho họ thường xuyên trao đổi thư và kiểm tra sự sống còn của những thân nhân của họ.
Người đứng đầu Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch Chính phủ sẽ khuyến kích giao lưu dân sự giữa hai miền Nam-Bắc như mở rộng giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao đồng thời thực hiện các dự án liên Triều chung như nghiên cứu vấn đề lịch sử hoặc nối lại đường sắt giữa hai bên từng bị gián đoạn và chia cắt để khôi phục lại tính đồng nhất của dân tộc.
Cuối cùng, Tổng thống Park Geun-hye hối thúc miền Bắc ngừng kỳ vọng hạt nhân là thứ duy nhất có thể bảo họ và hướng tới con đường mở cửa và thay đổi.