Tuyền tàu cao tốc (KTX) tới vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ ngày 2/4 tới đây sau sáu năm xây dựng, bắt đầu từ năm 2009.
Tuyến tàu KTX Honam xuất phát từ ga Yongsan, thủ đô Seoul, đi qua các ga Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), ga Osong (tỉnh Bắc Chungcheong), tới các ga Gongju (tỉnh Nam Chungcheong), Iksan (tỉnh Nam Jeolla), ga Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) và điểm cuối là ga Songjeong (thành phố Gwangju).
Hành khách sẽ chỉ mất 1 tiếng 33 phút để đi từ thủ đô Seoul đến thành phố Gwangju, giảm được một tiếng so với hiện nay.
Số chuyến vào cuối tuần là 48 chuyến tới ga cuối Songjeong, 20 chuyến tới ga Yeosu (tỉnh Nam Jeolla), tăng 6 chuyến so với hiện tại.
Hành khách có thể đặt vé bắt đầu từ ngày 13/3.
Trong thời gian qua, tuyến tàu KTX Honam chỉ sử dụng đoạn đường sắt cao tốc từ Seoul tới thành phố Daejeon, các đoạn còn lại sử dụng đường sắt thường. Do đó, quãng đường từ ga Yongsan, Seoul, tới ga Songjeong, thành phố Gwangju, mất tới hơn hai tiếng rưỡi, khiến nhiều người chỉ trích "đường sắt cao tốc" chỉ là tên gọi mà thôi.
Ngoài ra, tuyến đường sắt cao tốc nối ga Shin-Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) với ga Shin-Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) của tuyến tàu cao tốc Gyeongbu cũng sẽ được vận hành từ ngày 2/4 tới. Theo đó, nếu đi từ ga Seoul đến ga Shin-Pohang sẽ chỉ mất 2 tiếng 15 phút, rút ngắn gần một tiếng đồng hồ so với hiện nay.